Người Việt tại Đức lần 2 gửi thư ngỏ về vấn đề Biển Đông lên Quốc hội Đức

Thứ Ba, 26/01/2016, 14:09
Chiều 25-1, đoàn Ban chấp hành Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức do ông Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch Liên hiệp và Chánh văn phòng Liên hiệp Vũ Quốc Nam dẫn đầu đã tới trụ sở Quốc hội Đức để trao thư ngỏ phản đối các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông gửi các nghị sĩ Quốc hội Đức.

Tiếp đoàn tại trụ sở quốc hội có TS Thomas Gambke, nghị sĩ đảng Xanh, Ủy viên Ủy ban Tài chính và Kinh tế Quốc hội liên bang Đức, đồng thời là Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị liên bang Đức-ASEAN.

Sau khi ông Vũ Quốc Nam trình bày một số diễn biến mới trên Biển Đông liên quan các hoạt động bay thử nghiệm máy bay quân sự và dân sự của Trung Quốc ra đường băng xây dựng trái phép trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thay mặt Ban chấp hành Liên hiệp, ông Lê Hồng Cường đã trao thư ngỏ tới TS Thomas Gambke và đề nghị ông chuyển bức thư này tới toàn thể các nghị sỹ của Quốc hội Đức.

Nội dung thư ngỏ điểm lại những hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc những năm gần đây, trong đó có việc ban hành các lệnh cấm đánh bắt cá ngoài khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, tuyên bố yêu sách “đường 9 đoạn“ phi lý đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, việc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như vẫn đang không ngừng tôn tạo trái phép các đảo, đá ở Biển Đông với mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự.

Bức thư chỉ rõ việc các máy bay của Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 8-1 đã 46 lần bay vào vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam mà không thông báo trước là hành động hết sức nguy hiểm, đe dọa đặc biệt nghiêm trọng tới an toàn bay của khu vực. 

Các hoạt động bay thử nghiệm này không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh và ổn định của khu vực, nhất là sự an toàn của các tuyến đường hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Thư ngỏ cũng nhấn mạnh Trung Quốc đã phớt lờ phản ứng của cộng đồng quốc tế, trong đó có những chỉ trích Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Barack Obama hay lời kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án Luật biển quốc tế của Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong khi vẫn tiếp tục các hành động trái phép nhằm quân sự hóa Biển Đông. 

Trên tinh thần đó, thư ngỏ kêu gọi các nghị sĩ Quốc hội và thành viên chính phủ Đức, với tư cách đại diện cho một nước Đức có vai trò quan trọng ở khu vực và quốc tế cũng như có nhiều lợi ích trong việc duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa phản đối hành động trái phép đi ngược lại các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế của Trung Quốc, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động trái phép và cùng các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đây là lần thứ hai thư ngỏ về Biển Đông được Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức soạn thảo và chuyển tới Quốc hội Đức.

H.Chi
.
.
.