Nga đóng mới tàu khu trục Gepard 3.9 cho Việt Nam

Thứ Ba, 26/04/2016, 17:48
Tàu khu trục thứ 3 lớp Gepard 3.9 đóng cho Việt Nam theo hợp đồng sẽ được thả nổi tại nhà máy đóng tàu ở miền Đông nước Nga vào ngày 27-4.

Tàu khu trục Gepard 3.9 (dự án 1166.1) được thiết kế để tấn công tàu chiến nổi trên mặt nước, tàu ngầm và máy bay chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra và hộ tống.

Tàu có trọng lượng rẽ nước 2.200 tấn, dài 102m, tốc độ tối đa 23 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 103 người và hành trình tối đa 8.047km.

Tàu khu trục Gepard 3.9

Theo một bản tin của thông tấn Sputnik phát vào chiều 25-4 (giờ Hà Nội), Việt Nam đặt mua 2 tàu Gepard 3.9 vào năm 2006, chiếc cuối cùng được chuyển giao vào tháng 3-2011. Hải quân Nhân dân Việt Nam đặt tên chiến thuyền theo tên 2 vị anh hùng giải phóng dân tộc Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ.

Tàu chiến Gepard Lý Thái Tổ của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Cũng theo hãng tin, trong những năm vừa qua Việt Nam đã hoàn tất một số hợp đồng với Nga về chuyển giao tàu chiến và tàu ngầm. Đặc biệt, năm 2005, Việt Nam mua 12 tàu thuộc Dự án 12418 và hoạt động sản xuất bắt đầu được cấp phép vào mùa Thu năm 2010.

Tàu chiến Gepard Đinh Tiên Hoàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm Varshavyanka chạy bằng diesel phát điện từ Nga năm 2009 với tổng trị giá 1,8 tỷ USD.

Nga đồng ý cung cấp phụ tùng, công cụ và phụ kiện sửa chữa thiết bị hải quân cho Hải quân Việt Nam.

Trúc Phạm
.
.
.