Mít tinh và diễu hành xe đạp kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch

Thứ Bảy, 09/07/2016, 11:12
Tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành xe đạp quanh một số tuyến phố lớn ở Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2016).


Sáng 9-7, tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành xe đạp quanh một số tuyến phố lớn ở Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2016).

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Lễ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam là một hoạt động quan trọng trong năm 2016 do Tổng cục Du lịch tổ chức. 

Màn trình diễn Flash MOB  tại lễ Mít tinh

Qua 56 năm phát triển, du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Tăng trưởng du lịch hàng năm luôn đóng góp trực tiếp trên dưới 6% GDP và ngành này cũng đang tạo ra hàng triệu việc làm cho lao động địa phương...Năm 2016 ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu, tổng thu từ các hoạt động du lịch đạt ngưỡng 400.000 tỷ đồng. 

Sau lễ Mít tinh, hơn 100 đoàn viên thanh niên Tổng cục Du lịch và sinh viên tình nguyện Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong trang phục mũ và áo phông xanh có in logo “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” đã tham gia màn trình diễn Flash MOB, sau đó tham gia đoàn diễu hành xe đạp qua hai tuyến đường chính: Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và Nhà hát Lớn - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Hai Bà Trưng - Nhà hát Lớn. 

Một số hình ảnh diễu hành xe đạp quanh một số tuyến phố lớn ở Hà Nội, chào mừng kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam .

Tối 9-7, Lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam 2016 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn- Hà Nội.

Trân Trân
.
.
.