Công an và Quân đội hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ

Thứ Sáu, 31/07/2020, 12:59
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020 giữa hai Bộ trong phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng (Nghị định số 03).


Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự hội nghị còn có đại diện các ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2020 nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo hai Bộ (Quốc phòng - Công an) và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an - Quân đội đã phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị định số 03. 

Công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, lực lượng Công an - Quân đội đã dự báo sát tình hình, nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan; chủ động phân tích, đánh giá, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quan hệ phối hợp và hiệp đồng, có nhiều giải pháp căn cơ mang tính chiến lược về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn về các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, riêng trong việc kiểm soát, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới, lực lượng Công an - Quân đội đã phối hợp thành lập 1.584 tổ với 9.586 CBCS tham gia. Huy động lực lượng bảo đảm ANTT tại hàng trăm khu vực cách ly tập trung và địa điểm tổ chức đón công dân Việt Nam về nước; tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích người dân không tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế lây lan cộng đồng.

Tại đây, các đại biểu đã nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo hai tỉnh Lai Châu, Thanh Hoá và 7 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các đơn vị chức năng, địa phương thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng… để làm rõ hơn nhiều nội dung của Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa hai lực lượng thời gian qua. 

Thời gian tới, Thứ trưởng Phan Văn Giang đề nghị các đơn vị chức năng của hai lực lượng nhanh chóng khắc phục những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03; phối hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng, phát triển và triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hai lực lượng cũng cần tăng cường công tác trao đổi thông tin, đánh giá chính xác, dự báo sớm tình hình chiến lược; làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị cơ quan Thường trực hai Bộ lựa chọn tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, khẩn trương tham mưu hoàn thiện Báo cáo trung tâm và ban hành Kết luận Hội nghị để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị các cấp trong Công an - Quân đội cần chủ động hơn nữa trong phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, Quân đội nhân dân nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị lực lượng Công an - Quân đội các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc, dự báo sát về diễn biến tình hình có liên quan, kịp thời tham mưu đề xuất đúng, đề xuất trúng với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động trong quan hệ phối hợp một cách chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo, trên cơ sở đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sẵn sàng các phương án phối hợp hiệp đồng tác chiến, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh phát sinh ngay từ cơ sở; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng khác...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, trước mắt, hai Bộ cần phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người; làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai lực lượng giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Vũ Linh
.
.
.