Lực lượng Cảnh vệ bám sát đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ

Thứ Hai, 15/02/2021, 12:29
Sáng 14/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết CBSC Phòng Cảnh vệ miền Trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.


Phòng Cảnh vệ miền Trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được thành lập vào tháng 6/2017, là cơ quan đại diện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế hoạt động tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các sự kiện chính trị quan trọng do Đảng, Nhà tổ chức tại khu vực này.  

Mặc dù mới được thành lập, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, xong được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, CBCS trong đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Điển hình, đơn vị đã cùng CBCS lực lượng Cảnh vệ bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại TP Đà Nẵng. Đặc biệt trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, CBCS Phòng Cảnh vệ miền Trung đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh Đảng, Nhà nước; đồng thời chủ động, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tích mà tập thể CBCS Phòng Cảnh vệ miền Trung đã đạt được trong thời gian qua. 

Thiếu tướng Trần Hải Quân báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả công tác của Phòng Cảnh vệ miền Trung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, miền Trung, Tây Nguyên là địa bàn rộng, nơi sẽ diễn ra nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đặc biệt TP Đà Nẵng sẽ được chọn là nơi diễn ra nhiều hội nghị mang tầm cỡ quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đơn vị cần chủ động xây dựng và bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo vệ; bám sát đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác cảnh vệ. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trụ sở đơn vị, đầu tư con người, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS, xây dựng Phòng Cảnh vệ miền Trung xứng tầm với chức năng, nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xin hứa cùng Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, con người cho Phòng Cảnh vệ miền Trung, lãnh đạo CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung, CBCS Phòng Cảnh vệ miền Trung nói riêng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất nhiệm vụ chính trị được giao.

Hải Đường
.
.
.