Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo kiểm tra thông tin báo chí phản ánh

Chủ Nhật, 23/04/2017, 20:16
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính kiểm tra các nội dung liên quan, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10-5.

Liên quan nội dung báo chí phản ánh thời gian gần đây như: Báo Tin tức phản ánh việc những xe hết niên hạn sử dụng vẫn lưu thông công khai dưới nhiều hình thức ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi; báo Giáo dục Việt Nam phản ánh việc một nữ cán bộ thăng chức, tăng lương "thần tốc" ở Cung Triển lãm Quy hoạch Quốc gia thuộc Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng); báo Tiền Phong phản ánh ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước “khai man” danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” để được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba. Một số báo phản ánh những vấn đề xung quanh các trạm thu phí BOT ở các địa phương như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Bình, Hòa Bình, Thái Nguyên gây bức xúc cho người dân.

Về các nội dung trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính kiểm tra các nội dung liên quan, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10-5.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu UBND các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, An Giang kiểm tra, xử lý đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật các nội dung báo chí phản ánh tại địa phương mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10-5. 

Cụ thể là thông tin báo chí phản ánh về việc: ông Phạm Thanh Hà, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau trong chuyến đi công tác địa phương; cầu Cảng Thị Nại (tỉnh Bình Định) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của các đơn vị tham gia khai thác; ngày 13-4, hai học sinh cấp 2 bị sụt chân vào hố nước, dẫn đến đuối nước tử vong tại khu vực công trình Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ ở phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Liên quan đến thông tin Đài truyền hình Việt Nam (ngày 12-4) phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 300 trụ nước chữa cháy hư hỏng hoặc không có nước và bất cập trong việc phân cấp quản lý khi đơn vị trực tiếp sử dụng là Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhưng đơn vị quản lý, duy tu lại là Sở Xây dựng; báo Lao động (ngày 14-4) phản ánh về đường dây “chạy” giám định sức khỏe để về hưu sớm cho người lao động có nhu cầu tại Trung tâm Giám định y khoa thành phố Hà Nội. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 10-5.

PV
.
.
.