Lãnh đạo Bộ Công an tiếp xã giao Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia

Thứ Năm, 12/11/2015, 20:04
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp xã giao ngài Hy Sophea, Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia, Trưởng đoàn đàm phán dự thảo Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Campuchia.


Trước đó, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, thi hành án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Camphuchia, từ ngày 11 đến ngày 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra đàm phán vòng 1 dự thảo Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa 2 nước.

Đoàn đàm phán Việt Nam gồm đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ do Trung tướng, Giáo sư Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tiếp ngài Hy Sophea, Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia.

Trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã gặp gỡ và tiến hành đàm phán trên cơ sở dự thảo Hiệp định.

Kết thúc đàm phán vòng 1, hai bên đã đạt được sự thống nhất về nội dung, về Tên gọi, Lời nói đầu và 14 điều khoản; ký biên bản ghi nhớ và cùng thống nhất sẽ tổ chức đàm phán vòng 2 tại Campuchia vào thời điểm thích hợp. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi thông tin về hệ thống pháp luật, về hợp tác pháp luật và phòng, chống tội phạm cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đàm phán, ký kết Hiệp định.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, ngài Hy Sophea, Quốc vụ khanh, Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia và các thành viên trong đoàn tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho rằng, việc đàm phán, ký kết Hiệp định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý công dân hai nước khi phạm tội và bị kết án tù ở nước kia được chuyển giao để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch, nhằm mục đích tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt; qua đó thể hiện thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế, chính sách nhân đạo, trách nhiệm với công dân của hai Nhà nước.

Tại buổi tiếp, ngài Hy Sophea gửi lời cám ơn đến Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã bố trí thời gian tiếp xã giao đoàn, cám ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của Campuchia để hai bên tiến hành đàm phán vòng 2 dự thảo Hiệp định trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Hương
.
.
.