Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương

Thứ Năm, 09/01/2020, 13:18

Tại TP Tuy Hòa ngày 9-1, tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên – Hải Dương (09/01/1960 -09/01/2020) với sự tham dự của hàng trăm cán bộ - chiến sĩ và nhân dân hai địa phương.



60 năm về trước, lễ kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên – Hải Dương đã được tổ chức vào ngày 09/01/1960, khởi đầu mối quan hệ gắn bó thủy chung sâu sắc nghĩa tình và là mốc son mở ra những trang sử vàng truyền thống đấu tranh cách mạng trong chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình của Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương. Mối tình kết nghĩa Phú Yên – Hải Dương trong 60 năm qua đã trở thành di sản giá trị tinh thần vô giá của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai địa phương.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương. Ảnh : X.T

Tại buổi lễ, ông Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống gắn bó, “chia ngọt, sẻ bùi” giữa hai địa phương trong chặng thời gian 60 năm qua. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã có những đơn vị  từ Hải Dương vào chiến đấu tại chiến trường Phú Yên như: Trung đoàn Trung Dũng Hải Dương, Trung đoàn Ngô Quyền, Trung đoàn Trần Hưng Đạo…lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng miền Nam. 

Gần 45 năm sau ngày đất nước thống nhất, mối quan hệ nghĩa tình giữa hai tỉnh Phú Yên – Hải Dương tiếp tục bồi đắp sâu sắc, bền vững. Phú Yên đã nhận được sự động viên, hỗ trợ tích cực từ Hải Dương để sớm hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm ổn định an ninh - quốc phòng.

Tuổi trẻ hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương khánh thành công trình cầu dân sinh ở thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên).  Ảnh : X.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương – ông Vương Đức Sáng cho biết, từ những ngày đầu kết nghĩa, tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất bằng khẩu hiệu hành động “Mỗi người làm việc bằng hai” để chi viện cho chiến trường miền Nam, trong đó có Phú Yên.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa, tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh Phú Yên – Hải Dương đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thắm đượm nghĩa tình. Lãnh đạo hai địa phương đã đến thăm, tặng quà nhiều gia đình chính sách, Tuổi trẻ hai tỉnh xây dựng cầu dân sinh, tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương đã tặng tỉnh Phú Yên 60 ngôi nhà tình nghĩa có tổng trị giá 3 tỉ đồng.


Hữu Toàn
.
.
.