Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh- Giải phóng Hướng Hóa

Thứ Hai, 09/07/2018, 14:55

Tối 8-7, tại Nhà văn hóa truyền thống các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều, ở trung tâm huyện lỵ Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh- Giải phóng Hướng Hóa (9-7-1968- 9-7-2018). 

50 năm trước vào đêm 20 rạng sáng 21-1, quân ta bắt đầu chiến dịch lịch sử Đường 9 - Khe Sanh, tiếng pháo rền vang ở khắp nơi trên miền đất này.

Bằng sự hiệp đồng tác chiến linh hoạt và sáng tạo, các Quân đoàn, Binh đoàn, Sư đoàn, Trung đoàn cùng với Bộ đội địa phương và quân dân Hướng Hóa đã đồng loạt tấn công vào các cứ điểm phòng ngự của Mỹ ở Làng Vây - Khe Sanh - Tà Cơn, biến lòng chảo Khe Sanh trở thành "Địa ngục trần gian" đối với lính Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. 

Sau hơn 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, ngày 9-7-1968, lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên cứ điểm sân bay Tà Cơn. Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh kết thúc bằng thắng lợi vang dội, toàn huyện Hướng Hóa được giải phóng, ghi vào lịch sử mốc son chói ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Một tiết mục nghệ thuật trong lễ kỷ niệm. 
Tại buổi lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc biệt bao gồm 2 phần "Khe Sanh - Bản hùng ca bất tử" và " Khe Sanh - Âm vang ngày mới" tri ân những người con đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ca ngợi chiến công lẫy lừng của quân và dân ta cũng như nỗ lực dựng xây huyện Hướng Hóa ngày càng phát triển đi lên, đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng người dân địa phương và cả nước.
Thanh Bình
.
.
.