Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu

Thứ Tư, 15/06/2016, 16:38
Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016), sáng 15/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm tại khu mộ và khu lưu niệm của đồng chí Hồ Tùng Mậu, thuộc xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ngày 23/7/1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Trong điếu văn viết về đồng chí Hồ Tùng Mậu, Chủ tịch Hồ Chủ tịch đánh giá, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh “đồng bào mất một người lãnh đạo tận tuỵ, Chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành…”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu (ảnh Báo NA).

Tại buổi lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí Hồ Tùng Mậu, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn to lớn đối với công lao của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam.

Sông Lam
.
.
.