Kiên quyết chấm dứt tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư núp bóng Việt Nam để trục lợi

Thứ Năm, 18/07/2019, 15:07

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu tại Hội nghị.


Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đồng thời, Bộ KH&ĐT thời gian qua đã tỏ rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược khi đưa ra nhiều đề xuất, khuyến nghị và chính sách lớn cho Chính phủ, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, dự án và chính sách. 

 Tại Hội nghị, một trong những nội dung trọng tâm mà Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh là việc kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài lợi dụng Việt Nam để làm bàn đạp tấn công các thị trường nước ngoài. Đồng thời, khiến Việt Nam dễ gánh chịu rủi ro bị trừng phạt thương mại của các nước lớn trong xu thế chiến tranh thương mại ngày càng leo thang giữa Mỹ - Trung. 

"Kiên quyết từ chối các dự án công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, những dự án có dấu hiệu núp bóng đầu tư để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại". Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh

Đặc biệt," kiên quyết chấm dứt tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”; kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, nâng khống giá trị máy móc thiết bị; đẩy mạnh kiểm toán tổng mức đầu tư, định giá tài sản hình thành sau đầu tư, giám định độc lập về giá, chất lượng máy móc, thiết bị, thẩm định giá công nghệ; ngăn ngừa, xử lý các vi phạm về môi trường..." Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao ngành KH&&ĐT đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, “Bộ KH&ĐT cần có tư tưởng bứt phá, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng, giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, tổng hợp, phân tích dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành căn cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, ngành KH&ĐT cần xác định nhiệm vụ cải cách thể chế, chính sách để kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội của đất nước là nhiệm vụ bao trùm chức năng của ngành; nhất là xây dựng mô hình phát triển kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bộ KH&ĐT phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, phải là đơn vị đi tiên phong trong đổi mới thể chế và kinh tế. 

Để làm được điều đó, Bộ cần thành lập Tổ công tác rà soát, phát hiện danh mục những vướng mắc “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách làm kiềm chế phát triển kinh tế. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến đối với 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và Luật Doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Quan tâm nhiều hơn nữa đến phát triển DN, nâng cao hiệu quả DNNN, hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Chủ trì và công bố sách trằng về hợp tác xã. Thực hiện vai trò thu hút FDI, thiết kế bộ lọc. Thực hiện tốt đề án mà Chính phủ vừa ban hành về Chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ.

Lưu Hiệp
.
.
.