Khoa học, công nghệ không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh của người làm báo

Thứ Bảy, 13/06/2020, 14:05
Ngày 13-6, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).


Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành... 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư chúc mừng gửi tới Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày báo chí.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

187 nhà báo, người làm báo được tuyên dương tại Hội nghị là những cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tiêu biểu đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước. Đặc biệt, Hội nghị đã tuyên dương 7 nhà báo lão thành.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị nêu rõ: 95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiều nhà báo, bằng tài năng sắc sảo, nhãn quan tinh tường, dấn thân, lăn lộn trong thực tiễn, nhạy bén với thời cuộc đã có nhiều tác phẩm có tính “khai phá, mở đường”, đấu tranh mạnh mẽ với sự trì trệ, bảo thủ; bảo vệ và cổ vũ cho những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những đột phá trong tư duy; tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thử thách… Những đóng góp to lớn của báo chí và đội ngũ người làm báo đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. 95 năm Báo chí cách mạng Việt Nam là truyền thống, niềm tự hào lớn lao của giới báo chí nói riêng, của công chúng và nhân dân nói chung.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tri ân 7 nhà báo lão thành.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen vinh danh Người làm báo tiêu biểu.

Đại tá - Nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND nhận bằng khen vinh danh người làm báo tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; biểu dương một số cơ quan báo chí đã chủ động trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, trong đó nổi bật là các Báo Nhân dân, Báo QĐND, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo CAND.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Để báo chí hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của mình, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, các cơ quan báo chí, đặc biệt là mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm cá nhân lấn át, mất đi tính khách quan, trung thực của mỗi tác phẩm báo chí.

Với lực lượng báo chí lớn mạnh (850 cơ quan báo chí các loại hình, trên 441 nghìn người làm báo), báo chí phải là lực lượng xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là những thông tin sai trái trên internet, mạng xã hội. Báo chí cần kịp thời phát hiện cổ vũ, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng, củng cố, vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, ý chí và khí phách con người Việt Nam... Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng phản ánh thông tin thiếu khách quan, trung thực; xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận người làm báo, cùng với những sai sót về tư tưởng chính trị, lịch sử trong ấn phẩm, ảnh hưởng tới niềm tin, gây tâm lý băn khoăn, hoài nghi về đội ngũ người làm báo trong xã hội. “Khoa học - công nghệ dù phát triển, tạo thuận lợi cho nhà báo tác nghiệp, song, không thể thay thế được trái tim, khối óc, ý chí, bản lĩnh, nhân bản của người làm báo” – Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Các đại biểu báo chí CAND được vinh danh Người làm báo tiêu biểu:

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND: Từ năm 2016 tới năm 2018, Trung tướng Mai Văn Hà là Phó Tổng cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Điện ảnh CAND. Từ năm 2018 đến nay: Cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiêm Giám đốc Truyền hình CAND. 

Trong những năm qua, Trung tướng Mai Văn Hà đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí CAND thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, Luật bản quyền và các quy định của pháp luật; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, có hiệu quả nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đảm bảo tính chủ động, nhanh chóng, kịp thời; thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND

Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong CAND đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. 

Đã chỉ đạo sản xuất, phát sóng, đăng tải hàng trăm tác phẩm vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, lật tẩy mưu đồ, hoạt động chống phá Nhà nước của hội nhóm “Vệ Quốc quân”, “Việt tự do” xuyên tạc về Luật An ninh mạng, lợi dụng nhân quyền, dân chủ để chống phá chế độ...; hàng nghìn tin, bài, phóng sự biểu dương kịp thời những chiến công của lực lượng CAND và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần làm cho nhân dân hiểu những khó khăn, vất vả, hy sinh của lực lượng CAND. Từ đó, tích cực giúp đỡ, phối hợp với Công an nhiều hơn. Đồng thời, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực.

* Đại tá – Nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND: Từ năm 1992 tới năm 1996, Đại tá – Nhà văn Phạm Khải công tác tại Hội Văn nghệ Hà Nội; làm thư ký cho Đoàn Chủ tịch Hội. Trong quá trình công tác, đã tham gia viết bài, cộng tác với nhiều cơ quan báo chí; có thời gian được mời tổ chức, biên soạn bài và làm Thư ký tòa soạn tờ Văn hóa chủ nhật.

Đại tá - Nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND

Từ năm 1996 tới năm 2000, công tác tại Nhà xuất bản CAND. Ngoài công tác chuyên môn, tham gia viết bài cho nhiều ấn phẩm báo chí ở Trung ương và Hà Nội. Từ năm 2000 đến nay, Đại tá – Nhà văn Phạm Khải công tác tại Báo An ninh thế giới và Báo CAND. Đồng chí lần lượt giữ các chức vụ Phó trưởng Ban, Trưởng ban, Phó Tổng biên tập, Tổng Biên tập Báo CAND.

Trong quá trình công tác, Đại tá – Nhà văn Phạm Khải đã được trao tặng nhiều giải thưởng trong lĩnh vực báo chí, trong đó có: Giải Nhì - Giải Báo chí về đề tài an ninh trật tự (giai đoạn 2009-2010) do Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng. Giải Nhì - Giải Báo chí về đề tài an ninh trật tự (giai đoạn 2013-2015) do Bộ Công an và Hội Nhà Việt Nam trao tặng; Giải C - Giải Báo chí Quốc gia năm 2014.

Từng cho xuất bản tập chuyên luận “Quyền phản biện không của riêng ai” (NXB CAND 2012) có nội dung đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình", phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đã được Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (Ban Tuyên giáo Trung ương) trao tặng thưởng loại B. 

Từng có bài viết được chọn đưa vào giáo trình báo chí. Đã xuất bản tập sách chuyên đề “Thuận chưa hẳn đã lợi” (chuyên về chuyện bếp núc nghề báo), NXB Dân Trí, 2014; được nhiều sinh viên báo chí dùng làm sách tham khảo. Ngoài ra, Đại tá – Nhà văn Phạm Khải còn nhận được nhiều Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội. 

* Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng: Từ tháng 11-1995 đến 10-1998, Thượng tá Nguyễn Thu Hồng được tuyển dụng vào Công an TP Hải Phòng, công tác tại Đội tuyên truyền - Phòng Công tác chính trị; từ 1998 đến năm 2007, làm phóng viên tại Báo An ninh Hải Phòng. 

Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng.

Từ năm 2007 đến năm 2013, là Trưởng ban phóng viên Kinh tế - Bảo An ninh Hải Phòng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Báo An ninh Hải Phòng. Từ năm 2013 đến 2016, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng. Từ năm 2016 đến nay: Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng. 

Với cương vị là Tổng Biên tập Báo An ninh Hải Phòng, lãnh đạo cơ quan báo chí trong lực lượng Công an, đồng chí đã đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Công an TP Hải Phòng trong lĩnh vực bảo vệ ANCT; giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng CAND; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin thời sự trong nước, quốc tế và các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của thành phố; những vấn đề liên quan lực lượng CAND; tình hình, kết quả, thành tích, chiến công trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...


X.Mai - X.Trường
.
.
.