Khánh thành tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Thứ Bảy, 20/02/2016, 15:31
Ngày 20-2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên (thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khánh thành Tượng đài Hoàng đế Quang Trung trong khuôn viên Trung tâm.


Tượng đài Hoàng đế Quang Trung có chiều cao 4,9m lấy nguyên mẫu tượng đài Hoàng đế Quang Trung tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, Bình Định) tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tay phải ra dấu “an dân”.

Sau tượng là cuốn chiếu thư cao 3,2m dài 7,6m trích ghi “Chiếu xuất quân” năm 1788 với nội dung: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Lễ khánh thành tượng đài Hoàng đế Quang Trung.

Tượng đài và chiếu thư làm bằng đá graníte nguyên khối, phần tượng chưa chế tác nặng 9 tấn và Chiếu thư nặng 72 tấn. Kinh phí xây dựng 2,2 tỷ đồng sau năm tháng thi công đã hoàn thành.

Được biết, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh có diện tích hơn 5.000m2, mỗi năm có hơn 45.000 lượt sinh viên theo học giáo dục quốc phòng. Công trình Tượng đài Hoàng đế Quang Trung mang ý nghĩa rất lớn về giáo dục lịch sử, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm của người Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, một nhà quân sự thiên tài, lỗi lạc.

Nam Yên
.
.
.