Khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ

Thứ Bảy, 27/02/2016, 21:19
Ngày 27- 2, tại Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên tổ chức lễ khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ. 

Dự lễ khánh thành, có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; gia quyến Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ cùng đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn.

Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ, sinh năm 1935, quê xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông nhập ngũ năm 1952 và tham gia công tác, chiến đấu tại Đồn 5 Công an vũ trang nhân dân (nay là Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn). Trong quá trình cống hiến tuổi trẻ của mình, liệt sỹ Trần Văn Thọ đã nỗ lực hết mình tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; "ba bám, bốn cùng" giúp đồng bào sản xuất, xóa đói; cùng đồng bào bảo vệ biên giới, tiễu phỉ...  

Năm 1961, trên đường cùng nhân dân thực hiện nhiệm vụ củng cố nhà cửa, khắc phục mưa lũ, đồng chí Trần Văn Thọ đã hy sinh trong sự tiếc thương vô hạn của đồng đội và nhân dân trên địa bàn. Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ là tấm gương tiêu biểu của người chiến sỹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để đem lại cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc Hà Nhì tại tỉnh Điện Biên.

Tri ân Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ, tháng 8-2014, thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên tổ chức khởi công xây dựng tượng đài Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ và Khu tưởng niệm 18 liệt sĩ. Sau hơn 1 năm thi công, công trình đã hoàn thành trên diện tích 1.200m2, gồm các hạng mục: Tượng đài Anh hùng Trần Văn Thọ (hợp khối bê tông đá đúc cao 8,6m, nặng trên 30 tấn), bức phù điêu khắc họa các hoạt động công tác, chiến đấu, lao động sản xuất của cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới, hải đảo của Tổ quốc; nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồngCông trình có ý nghĩa  về giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

Tin, ảnh: Phạm Dương
.
.
.