Khai trừ Đảng ủy viên Mặt trận tỉnh Cà Mau vì làm giả con dấu

Thứ Ba, 01/08/2017, 20:55
Chiều 1-8, Đảng ủy tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Trần Hiếu Trinh (Ủy viên Ủy UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau), về hành vi giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ bất hợp pháp để đi học đại học.


Trước đó, vào năm 2014, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau có đợt tổng kiểm tra văn bằng của toàn cán bộ, nhân viên đơn vị. Theo đó, tổ kiểm tra phát hiện văn bằng THPT và Đại học chuyên ngành Ngữ văn của ông Trinh có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu ông này cung cấp bản chính nhưng ông Trinh không cung cấp được. 

Làm việc với tổ xác minh khi đó, vị Ủy viên mặt trận thừa nhận đã ghép tên vào văn bằng của người khác rồi sao chép lại nhiều lần để nộp hồ sơ xin vào cơ quan công lập… 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nơi ông Trinh làm việc.

Với “độc chiêu” nói trên, ông Trinh đã dùng hồ sơ bất hợp pháp của mình để làm việc tại nhiều cơ quan công lập nhưng không bị phát hiện. Cụ thể, từ giáo viên dạy học ở huyện U Minh (Cà Mau) nhưng bị kỷ luật, ông này chuyển sang công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Bình (Cà Mau), rồi chuyển đến Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu… 

Và từ tháng 4-2013, ông chuyển về công tác tại UBMTTQVN tỉnh Cà Mau cho đến nay. Điều đáng nói, sau khi bị kỷ luật như nói trên, ông Trinh vẫn tiếp tục dùng hồ sơ bất hợp pháp để đi học Luật, hệ tại chức do Trường Đại học Cần Thơ, phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau tổ chức tại Cà Mau. 

Để hợp thức hóa hồ sơ này, ông Trinh không dùng giấy tờ của đơn vị mình công tác để nộp hồ sơ học tập mà lại dùng giấy giới thiệu của một đơn vị công lập khác để hợp thức hóa hồ sơ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trinh thừa nhận đã làm giả con dấu tổ chức và chữ ký của tổ chức đó để hợp thức hóa hồ sơ đi học…

Xuân Nguyễn
.
.
.