Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Thứ Năm, 22/10/2015, 14:54
Sáng 22/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự Đại hội  có 350 đại biểu đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Đọc báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua Quảng Bình luôn duy trì được đà tăng trưởng về kinh tế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Dịch vụ và du lịch phát triển, đặc biệt lượng khách du lịch đến với Quảng Bình năm 2015 đạt mức kỷ lục với 3,3 triệu lượt, tăng gấp 4 lần so với năm 2010, đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Quảng Bình với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Bình đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Sự nghiệp y tế, giáo dục - đào tạo của tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,17% (giảm bình quân 4%/năm).

Hoạt động khoa học công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng; phong trào xây dựng đời sống văn hoá phát triển sâu rộng ở cơ sở. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Dịch vụ và du lịch phát triển, đặc biệt lượng khách du lịch đến với Quảng Bình năm 2015 đạt mức kỷ lục với 3,3 triệu lượt, đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Quảng Bình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm tiếp theo Đảng bộ tỉnh Quảng Bình phải luôn luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nội bộ thực sự đoàn kết thống nhất cao, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Cần quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác vận động quần chúng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phát huy tinh thần “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi”, Đại hội phải tập trung phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, có cách nhìn khách quan, toàn diện và khoa học, tập trung thảo luận về những mặt khuyết điểm, hạn chế; đi sâu phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới 2015-2020.

Sông Lam
.
.
.