Khai mạc Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực

Thứ Sáu, 25/08/2017, 13:54
Ngày 25-8, tại TP Cần Thơ, diễn ra khai mạc phiên “Đối thoại chính sách cấp cao về An ninh lương thực (ANLT) và Nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)”.


Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại phiên Đối thoại. Phiên Đối thoại là hoạt động trọng tâm của Tuần lễ An ninh lương thực APEC 2017, với nhiều hoạt động được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai một trong 4 ưu tiên của Năm APEC 2017 về tăng cường ANLT, nông nghiệp bền vững, thích ứng với BĐKH.

Phát biểu khai mạc phiên Đối thoại, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, hoan nghênh APEC đã triển khai quyết liệt việc xây dựng các chương trình  hành động cụ thể để triển khai hợp tác nhiều năm về ANLT, thích ứng BĐKH, phát triển nông thôn và thành thị bền vững.

Đây là việc làm cấp thiết bởi khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt với các thách thức về mất ANLT, cạnh tranh gay gắt trong sản xuất và thương mại nông nghiệp, tác động của BĐKH ngày càng nghiêm trọng.

Những trở ngại này đặt ra yêu cầu APEC phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác. Với sự quy tụ của 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 39% dân số thế giới và 57% GDP toàn cầu và 49% giá trị thương mại toàn cầu, APEC đã và đang khẳng định vị thế là diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực lớn nhất trên toàn thế giới, có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của các nền kinh tế thành viên, trong đó có lĩnh vực ANLT và nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phát biểu khai mạc phiên Đối thoại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Diễn đàn đối thoại cấp cao APEC về chính sách ANLT và Nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH, nhằm góp phần vào nỗ lực toàn cầu thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc đến năm 2030 và Thỏa thuận Paris về ứng phó với BĐKH cũng như các biện pháp về ANLT đã được Bộ trưởng các nền kinh tế APEC thông qua.

“Với sự tham gia đông đảo và trách nhiệm của quý vị và các bạn, tôi mong diễn đàn đối thoại sẽ tiếp tục tìm ra những giải pháp hữu hiệu và mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề ANLT và phát triển nông nghiệp bền vững, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Tôi tin tưởng rằng với sự tham gia chủ động và tích cực chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn lãnh đạo các tổ chức quốc tế và quý vị đại biểu, Diễn đàn đối thoại sẽ đạt được những kết quả như mong đợi” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chụp hình lưu niệm với các đại biểu.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đảm bảo ANLT, phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh tác động của BĐKH không phải là những ưu tiên hay kỳ vọng, mà đó là nhiệm vụ và lộ trình mà APEC cần thực hiện; đồng thời là trách nhiệm của mỗi nền kinh tế thành viên cần gánh vác. Chính phủ Việt Nam rất coi trọng hợp tác trong khuôn khổ APEC và cam kết sẵn sàng phối hợp với các nền kinh tế thành viên và các đối tác phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực.

Các đại biểu tham dự phiên Đối thoại.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới dự kiến sẽ tăng từ 7,2 tỷ người hiện nay lên 9,6 tỷ người vào năm 2050 và sản xuất nông nghiệp sẽ cần phải tăng 70% để đáp ứng nhu cầu vào thời điểm đó. 

Gánh nặng khổng lồ của việc đảm bảo ANLT cho dân số toàn cầu đang tăng nhanh như vậy càng trở nên nặng nề hơn do tác động của BĐKH lên sản xuất lương thực và nông nghiệp. Thực tế những năm gần đây cho thấy, việc thay đổi khí hậu làm thay đổi chế độ mưa, tăng tần suất hạn hán và nhiệt độ trung bình, đe dọa nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cùng với phiên khai mạc và phiên toàn thể chung thông qua chương trình nghị sự và các báo cáo chung, đối thoại còn có các phiên thảo luận sâu về ANLT trong điều kiện BĐKH; thảo luận về đổi mới, công nghệ và nghiên cứu ứng dụng; vai trò của đối tác công tư (PPP) trong tăng cường đầu tư để phát triển nông nghiệp bền vững…

Văn Đức
.
.
.