Hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Tanzania

Thứ Hai, 09/12/2019, 06:50
Nhận lời mời của Đảng Cách mạng Tazania (CCM) cầm quyền và Chính phủ Tanzania, từ ngày 3 đến 7-12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm và làm việc tại Tanzania.


Đoàn đã hội kiến Phó Chủ tịch Đảng CCM, Phó Tổng thống Tanzania Ali Mohamed Shein, Chủ tịch Quốc hội Job Ndugai; hội đàm với Tổng Thư ký CCM Bashiru Ally Kakurwa; làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng và Tuyên giáo CCM Humphrey Pole Pole, Bộ trưởng Bộ Công thương Innocent Bashungwa; thăm, làm việc với Đại sứ quán ta và cán bộ nhân viên công ty Halotel, đơn vị của Viettel đầu tư tại Tanzania.

Đồng chí Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo ta tới lãnh đạo Tanzania, đánh giá cao vị trí và vai trò của Tanzania tại khu vực và trên thế giới; chúc mừng những thành tựu mà Tanzania đã đạt được thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CCM; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, tình cảm đoàn kết quý báu mà Đảng CCM, các lực lượng tiến bộ và nhân dân Tanzania đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Phạm Minh Chính thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đề xuất phương hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết truyền thống giữa hai đảng, hai nước; đề nghị thúc đẩy các biện pháp củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định Khuyến khích thương mại và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định về lãnh sự,… làm cơ sở vững chắc phát triển hợp tác ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch… tạo điều kiện thuận lợi cho công ty Halotel đầu tư, kinh doanh, phát triển tại Tanzania.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực; đề nghị Tanzania ủng hộ quan điểm lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982; bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, bảo đảm lợi ích của các nước trên thế giới trong quan hệ giao thương hợp tác với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các nhà lãnh đạo Tanzania hoan nghênh, đồng tình với các ý kiến, đề xuất của Trưởng Đoàn ta; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, coi đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên được hình thành từ những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; bày tỏ biết ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam dành cho Tanzania thời gian qua; khâm phục những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

Làm việc với Đại sứ quán và cán bộ công nhân viên công ty Halotel tại Tanzania, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động và tích cực hoạt động, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước; đánh giá cao sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ công nhân viên Halotel, đưa Halotel vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Tanzania, là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Tanzania.

PV (theo TTXVN)
.
.
.