Hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo

Thứ Tư, 08/06/2016, 17:20
Ngày 8-6, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển I, Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về Biển đảo với các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hải Phòng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển I đã chuyển tải tới các cơ quan báo chí tình hình về biển Đông, về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Cảnh sát biển vùng I nói riêng.

Theo đó từ năm 2014 đến nay, lượng lượng Cảnh sát biển vùng I đã phối  hợp với các lực lượng Hải quân, Bộ đội biên phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, hàng trăm lượt tàu cùng cán bộ, chiến sỹ đã ra quân, đi đôi với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đã kiểm tra trên 7000 lượt tàu thuyền có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính trên 3500 lượt tàu thu nộp ngân sách Nhà nước trên 20 tỷ đồng, tham gia với các lực lượng khám phát hiện, bắt giữ các vụ mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, thu giữ số lượng lớn hàng hóa phi pháp.

Tàu Cảnh sát Biển 8003.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn cần nắm bắt thông tin kịp thời, thống nhất toàn diện công tác định hướng tuyên truyền về biển đảo, tránh những luồng thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, đưa các thông tin chính thống, chính xác đến mọi tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo Ban tuyên giáo và các phóng viên thăm tàu CSB 8003.

Thay mặt cán bộ chiến sỹ, lực lượng Cảnh sát biển, Đại tá Nguyễn Văn Thăng, Chính ủy viên Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển I hoan nghênh các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển, đưa các thông tin kịp thời, chính xác về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như các thành tích khác của Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Cảnh sát biển vùng I nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng; mong rằng lực lượng Cảnh sát biển với cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện nghiêm túc các qui định trong việc tiếp cận thông tin, Cảnh sát biển vùng I sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí, truyền thông về việc cung cấp thông tin theo qui định.

Văn Thịnh
.
.
.