Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam năm 2017 tại Bình Dương

Thứ Năm, 21/09/2017, 17:42
Ngày 21-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Bình Dương: Tầm nhìn về hệ thống giao thông an toàn cho một đô thị thông minh và đáng sống”. 


Đây là phiên đặc biệt của Hội nghị quốc tế về ATGT khu vực Đông Á (EASTS) lần thứ 12 diễn ra từ ngày 18 đến 21-9-2017 tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương; đại diện Ban ATGT các tỉnh, thành cùng các chuyên gia, nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề cấp thiết nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải và ATGT tại Việt Nam như: Quản lý giao thông; hạ tầng và tổ chức giao thông; ứng phó sau tai nạn giao thông; giải pháp đảm bảo ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông...

Đặc biệt, Bình Dương đã có những tham luận quan trọng về tầm nhìn, thách thức và các giải pháp ngắn hạn, dài hạn cho giao thông vận tải Bình Dương theo hướng phát triển bền vững. Trong đó, tập trung việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý giao thông đô thị tỉnh Bình Dương. 

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Trong bối cảnh và cơ chế hiện nay, việc xây dựng hệ thống giao thông an toàn cho một đô thị thông minh là vấn đề khá mới mẻ với nhiều thách thức. 

Hội nghị nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, thiết thực để xây dựng hệ thống giao thông an toàn và phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đô thị thông minh trong thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia tổng hợp thành danh mục các công việc, nhiệm vụ cụ thể. 

Các nhà quản lý và tổ chức có liên quan chủ động phối hợp, trân trọng lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, chọn lọc những quan điểm giải pháp hợp lý, đưa vào chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình đang công tác. Các cơ quan thông tấn báo chí cần phối hợp chặt chẽ với các nhà quản lý, nhà khoa học để chọn lọc và chuyển tải những thông tin kiến thức cần thiết về ATGT đến cộng đồng…

Được biết, Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm công bố, trao đổi và thảo luận về các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn trong nước và thế giới, khả năng ứng dụng các kết quả và kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu về ATGT tại Việt Nam. Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn để giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng các đề án, chính sách, chiến lược, kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT kể cả trong ngắn hạn và dài hạn.


Đ.Mừng-P.Chi
.
.
.