Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp tục triển khai hoạt động nhân đạo

Thứ Tư, 27/07/2016, 10:04
Ngày 26-7, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc với Đoàn lãnh đạo cấp cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ do ông Harold Brooks, Phó Chủ tịch cấp cao Trung ương Hội làm Trưởng đoàn.

Cảm ơn sự trợ giúp ý nghĩa, thiết thực của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đối với hoạt động nhân đạo tại Việt Nam những năm qua, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đề nghị lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Harold Brooks tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ cho các hoạt động này. 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ duy trì và phát triển các chương trình, dự án về giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu thảm họa và chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực đô thị. 

Phó Chủ tịch cấp cao Trung ương Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ Harold Brooks cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo thời gian tới. 

Ông Harold Brooks cho biết, trọng tâm hợp tác sắp tới của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ hướng về hoạt động ứng phó thảm họa, những vấn đề liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu ở Việt Nam...

Từ năm 2002 - 2017, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã giúp Việt Nam thực hiện 14 chương trình, dự án nhân đạo, trị giá trên 20 triệu USD tại 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các chương trình, dự án được hỗ trợ tập trung chủ yếu ở 2 lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trợ giúp người khuyết tật và phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu.

PV (theo TTXVN)
.
.
.