Hỗ trợ nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh 3.000 tấn gạo sau bão

Thứ Bảy, 16/09/2017, 16:46
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý trước mắt giải quyết 3.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh có gạo ăn ngay sau bão.


Sáng ngày 16-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh kiểm tra tình hình thiệt hại và thăm hỏi, động viên nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra. 

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao công tác phòng chống bão từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương và nghe Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã báo cáo tình hình thiệt hại và công tác phòng chống, khắc phục bão số 10. 

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão số 10.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận: “Bão số 10 đổ bộ vào miền Trung, hướng chính là Quảng Bình - Hà Tĩnh rất nhanh, rất mạnh; nhưng nhờ chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn chủ động nhiều biện pháp phòng chống nên đã giảm thiểu thiệt hại. Cả hệ thống chính trị của Trung ương và các địa phương, lực lượng vũ trang đã phối hợp nhịp nhàng, sát sao; kiểm tra rốt ráo, liên tục. Công tác dự báo tương đối chính xác dù phạm vi hơi rộng; vai trò của truyền thông được phát huy...”.

Trước đó, vào tối ngày 15-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ cũng đã đến kiểm tra, làm việc tại tỉnh Quảng Bình về tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác về diễn biến, thiệt hại và công tác phòng chống, khắc phục cơn bão số 10 tại Quảng Bình. 

Theo đó, bão số 10 đã làm 2 người chết, 14 người bị thương, gần 49.200 nhà bị tốc mái, 1.500 ngôi nhà bị ngập, chủ yếu tại Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Quảng Bình đã di dời 11.110 hộ với 33.541 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bão cũng đã làm 2 tàu bị trôi và 6 tàu chìm; 6.000 ha cây lâu năm, trong đó có 3.000 ha cao su và 15.000 ha rừng trồng bị gãy đổ. Quốc lộ bị ngập và ách tắc nhiều đoạn; hệ thống lưới điện bị hư hỏng gây mất điện trong toàn tỉnh.... Ước tính thiệt hại do bão số 10 gây ra là 3.400 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ gạo, kinh phí mua giống lúa và rau màu, vật nuôi, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, hạ tầng. 

Về các kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp thiệt hại trình Chính phủ xem xét. Thủ tướng đồng ý trước mắt giải quyết 3.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân có gạo ăn ngay sau bão.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.
.