Chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp

Thứ Sáu, 20/05/2016, 19:22
Nội dung này đã được Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thảo luận cùng với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier trong buổi làm việc chiều 20-5.

 

 

Bày tỏ sự vui mừng khi thấy trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển; góp phần tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của mỗi nước nói riêng và khu vực nói chung trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của ngài Đại sứ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ là dấu ấn quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước... Lực lượng Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ Jean Noel Poirier, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm này.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier.

Nhắc đến những thế mạnh của lực lượng an ninh Pháp, Bộ trưởng Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn rằng Pháp sẽ sớm hỗ trợ đào tạo Cảnh sát môi trường của Việt Nam...

Với trách nhiệm cũng như tình cảm cá nhân của mình, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier khẳng định, nhà nước và nhân dân Pháp luôn dành cho Việt Nam tình cảm trân trọng. Cá nhân ông cũng tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm và từ đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn…

Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier còn nhấn mạnh rằng, nhiều công ty của Pháp có các sản phẩm công nghệ cao trong hỗ trợ phòng chống tội phạm và ông sẵn sàng giới thiệu để hợp tác cùng lực lượng an ninh Việt Nam như việc chống làm giả tài liệu, chống làm giả chứng minh thư và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy...

Huyền Chi
.
.
.