“Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành”

Thứ Sáu, 11/12/2020, 19:09
Ngày 11/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã phối hợp với Chính quyền thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề: “Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa yêu nước và Chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan đảng, chính quyền, học viện, nhà xuất bản, các cơ quan ngoại giao và tổ chức hữu nghị cùng đông đảo học giả, nhà nghiên cứu, giới trẻ của hai nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Alexander Beglov, Thống đốc Saint Petersburg đã gửi lời chào mừng tới Hội nghị, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và của Lãnh đạo thành phố Saint Petersburg nói riêng cũng như Liên bang Nga nói chung  đối với hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Các tham luận tại Hội nghị đã phân tích và nêu bật giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đồng hành 100 năm qua, vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục soi đường cho dân tộc Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của Người đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như giá trị của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh đời sống chính trị thế giới hiện nay.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị và quan hệ Việt – Xô, Việt – Nga, được tổ chức vào Năm chéo (Năm Việt Nam tại Liên bang Nga và Năm  Liên bang Nga tại Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiều sự kiện quan trọng khác của hai nước.

B.S
.
.
.