Hải Phòng triển khai 24 nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Thứ Ba, 03/01/2017, 17:43
Ngày 3-1, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) của Đảng và triển khai chương trình hành động với 24 nhiệm vụ cụ thể của Thành ủy Hải Phòng tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố.

Theo đó, chương trình hành động của Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tổ chức thực hiện sâu rộng, đồng bộ, troàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị.
Quang cảnh hội thi triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4

Qua đó, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, xác định trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Chương trình hành động của Thành ủy Hải Phòng gồm 13 công việc cụ thể phải làm ngay và thường xuyên; 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình chi tiết.

Trong đó, Thành ủy yêu cầu các tổ chức, cá nhân gắn việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, chương trình hành động của Thành ủy với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đồng thời, các tổ chức, địa phương rà soát, chỉ đạo khắc phục, xử lý những khâu yếu, thái độ quan liêu, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ của cán bộ, công chức và kiên quyết loại ra khỏi đội ngũ những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ, lãng phí, kém hiệu quả; thực hành tiết kiệm, nhất là trong sử dụng ngân sách và tài sản công… 

Cũng trong chiều 3-1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã phát động và kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP Hải Phòng tích cực đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khẩn trương khắc phục khó khăn sau đợt lũ lụt vừa qua, ổn định cuộc sống, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu đang cận kề.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ chủ chốt thành phố, các quận, huyện, sở, ngành, xã, phường, thị trấn, đoàn thể… tham dự hội nghị quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII) do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, TP Hải Phòng cũng đã quyết định ủng hộ 2,5 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt

V.Thịnh
.
.
.