Năm 2018, Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu lớn gì?

Thứ Hai, 04/12/2017, 20:46
Ngày 4-12, kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khoá XV đã khai mạc với nhiều quyết nghị sẽ được thảo luận trong 3 ngày. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018 đã được bàn luận sôi nổi.

6 nghị quyết quan trọng của TP đã được thông qua, trong đó, Hà Nội thông qua mục tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,5-9% năm 2018.

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm HĐND TP khóa XV, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,3% (cách tính cũ là 8,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7%; thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân ước tăng 3,05-3,11%.

Khách du lịch ước đạt 23,83 triệu lượt người, tăng 9%; trong đó, khách quốc tế 4,95 triệu lượt, tăng 23%. Mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi, giá một số nông sản có thời điểm giảm mạnh nhưng nông nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị gia tăng ước tăng 2%. 

Theo ông Sửu, môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Nội được cải thiện rõ nét; thu hút đầu tư đạt kết quả cao; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, cao nhất từ trước tới nay. TP đang xem xét phê duyệt Kế hoạch khuyến khích hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh, các đơn vị, cá nhân thành lập doanh nghiệp để phấn đấu đến hết năm 2020, Hà Nội sẽ có 400 nghìn doanh nghiệp. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội tăng 10 bậc, cao nhất từ trước tới nay.

Trong phần thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018, đại biểu Nguyễn Thanh Bình bày tỏ mong muốn Hà Nội phát triển theo hướng là TP văn minh với phương thức thông minh và nguyên tắc minh bạch. 

Ông Bình góp ý, trong phương thức để phát triển, quản lý và điều hành, TP cần bổ sung nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng chính quyền đô thị ở khu vực nội thành cùng với phương thức quản lý vận hành theo hướng đô thị thông minh. Thời gian tới, Hà Nội nên xây dựng đề án và thí điểm quản lý đô thị thông minh trên một địa bàn. 

Đại biểu này cũng đề nghị TP tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm theo đúng quy định và đồng bộ trên các lĩnh vực. 

Đại biểu Dương Đức Tuấn phát biểu cho rằng, TP cần chú ý sớm hoàn thành phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, đặc biệt là quy hoạch sông Hồng, hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn nhằm tạo lập công cụ quản lý đô thị ổn định; nâng cao năng lực chất lượng quản lý điều hành, triển khai toàn diện thí điểm 2 năm cơ cấu và tổ chức lại đội quản lý, thanh tra xây dựng để khắc phục vi phạm trật tự xây dựng, trật tự môi trường.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng, Hà Nội cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. 

Đó là, sự bất cập giữa nhu cầu phát triển, tăng trưởng kinh tế, áp lực gia tăng dân số, và mục tiêu xây dựng một đới sống văn minh hiên đại với thực trạng của hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu trầm trọng hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh như vỉa hè, bãi đỗ xe, vườn hoa, công viên... trong TP. 

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Khắc Hiền, cơ bản nhất trí với các báo cáo phát triển Kinh tế - xã hội trong năm vừa qua. 

Đại biểu Hiền bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực chăm sóc sứa khoẻ người dân của TP. “Nhiều vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ đã được các cấp chình quyền TP quan tâm, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt như công tác khống chế và đẩy lui dịch sốt xuất huyết thời gian qua”, ông Hiền nhấn mạnh.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết quan trọng của Thủ đô

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, với 98/98 đại biểu biểu quyết tán thành (100%), HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. 

Các chỉ tiêu chủ yếu được TP đề ra cho năm 2018 là: Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,5-9%. (7,3-7,8% theo cách tính mới); vốn đầu tư xã hội tăng 11-12%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 7,5-8%; tỷ lệ hộ dân ở khu vực thành thị sử dụng nước sạch đạt xấp xỉ 100%, ở nông thôn là 55%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 85,3%; tăng thêm 26 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày ở khu vực đô thị đạt 98%, ở khu vực nông thôn đạt 88%; giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước 0,1%; tăng thêm 80 trường công lập đạt chuẩn quốc gia...  

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018; phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; Nghị quyết về hoàn thiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016-2020. 

Ngọc Yến
.
.
.