Hà Nội hỗ trợ Lâm Đồng hàng trăm tỷ đồng

Thứ Bảy, 29/10/2016, 13:14
TP Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ Lâm Đồng khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế... tại huyện Lâm Hà. 

Trong khuôn khổ kỷ niệm 40 xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2016), Đoàn công tác của TP Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng.

Trong những năm qua Hà Nội đã hỗ trợ Lâm Đồng hàng trăm tỷ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, chỉ tính trong vòng 10 năm qua, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện kinh tế mới Lâm Hà (Lâm Đồng) với tổng số tiền là trên 258 tỷ đồng, gồm 53 công trình xây dựng, cung cấp nhiều trang thiết bị y tế, giáo dục, cơ sở vật chất…

Riêng giai đoạn 2011- 2015, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho huyện Lâm Hà đầu tư xây dựng 12 công trình phúc lợi với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng. Dịp này, quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hỗ trợ huyện Lâm Hà 15 tỷ đồng để xây Trường mầm non xã Nam Hà.

Trong thời gian tới, TP Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ Lâm Đồng khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế... tại huyện Lâm Hà. Trong dịp này, TP Hà Nội cũng đã tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm huyện kinh tế mới Lâm Hà 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội xác định nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới tại huyện Lâm Hà là một bộ phận không thể tách rời nhân dân Thủ đô. 

Do đó, Đảng bộ, chính quyền Hà Nội luôn dành cho bà con vùng kinh tế mới sự quan tâm sâu sắc, đặc biệt. Hai bên cũng thống nhất thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác, trọng tâm là du lịch, thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị TP Hà Nội tạo điều kiện và giữ vai trò làm cầu nối giúp Lâm Đồng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh đến thị trường Hà Nội. 

Quan tâm tạo điều kiện giúp tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, giới thiệu, quảng bá về lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch của tỉnh tại Hà Nội. 

Thống nhất chủ trương và chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020…  

Kim Ngân
.
.
.