Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia 2019

Thứ Hai, 19/08/2019, 18:05
Ngày 19-8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức họp báo thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia 2019.

Chương trình giao lưu sẽ kéo dài từ ngày 24 đến 28-8 tại tỉnh An Giang. 

Trong hai ngày 24 và 25-8, đoàn giao lưu sẽ tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.100 người dân sống tại khu vực biên giới các tỉnh An Giang, Takeo và Kandal. 

Đồng thời, đoàn còn tổ chức trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 30 cháu học sinh (tổng trị giá 150 triệu đồng), tặng 30 con bò giống (tổng trị giá 450 triệu đồng) cho nhân dân hai nước nhằm giúp bà con xoá đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống tại khu vực biên giới.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về chương trình.

Ngày 27-8, đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275/Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; Trồng cây hữu nghị tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; Khánh thành Nhà Văn hoá hữu nghị Biên giới Việt Nam – Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên; Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Xuân Bình, huyện Tịnh Biên, An Giang và ấp Tà Rưng, xã Phnumdal, huyện Ki Ri Vong, tỉnh Takeo; Diễn tập liên hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy...

Tối 28-8, tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn nghệ với chủ đề “Chung dòng Mê Kông” sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Marina Palaza (TP. Châu Đốc, An Giang) giữa các nhân vật là lãnh đạo đại diện cho lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước.


Quỳnh Nga
.
.
.