Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Quảng Bình

Chủ Nhật, 01/10/2017, 08:40
Ðoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Quảng Bình.


Ngày 30-9, tin từ Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, Ðoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Quảng Bình. 

Theo đó, ngành kiểm tra Đảng đã tiến hành kiểm tra, giám sát 122 tổ chức Đảng và 121 đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, qua đó phát hiện 28 tổ chức Đảng và 20 đảng viên có sai phạm với số tiền 23 tỷ đồng. Ngành thanh tra triển khai 1.842 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm về kinh tế 206 tỷ đồng, xử lý kỷ luật hành chính 18 cá nhân và kỷ luật 5 đảng viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 72 vụ với 106 bị can. Tòa án hai cấp đã giải quyết 63 vụ án về tội tham nhũng, kinh tế. 

Ðoàn công tác của Trung ương đã chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế ở Quảng Bình đó là: công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị để phát hiện, xử lý tham nhũng hiệu quả thấp. Mặc dù tiến hành nhiều cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm kinh tế nhưng ít vụ việc chuyển cho cơ quan điều tra để xử ý hình sự. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt tỷ lệ thấp. 

Từ những hạn chế nêu trên, Ðoàn công tác kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cần tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định mới ban hành, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Sông Lam
.
.
.