Đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Thứ Năm, 18/01/2018, 15:24
Sáng 18-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đến dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính chí: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017, Ban Nội chính Trung ương và các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác đề ra, đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, thực hiện khá tốt việc tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nội chính và PCTN…; sâu sát, cụ thể, kiên quyết, kiên trì tham mưu chỉ đạo phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; các vụ án, vụ việc có dấu hiệu oan, sai hoặc chưa được xử lý nghiêm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Hội nghị.

Riêng trong năm 2017, đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý 16 vụ án, 10 vụ việc, 16 kiến nghị của Hội đồng xét xử. Tham mưu chỉ đạo đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thể hiện rõ quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” được dự luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Điển hình, vụ Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm, Châu Thị Thu Nga, Nguyễn Việt Hoàng, Lâm Minh Mẫn; đang xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2. Ngoài ra, chuẩn bị đưa ra xét xử 3 vụ trong tháng 2 như: Vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ tham ô tài sản tại PVP Land, vụ cố ý làm trái liên quan đến góp vốn 800 tỷ đồng của PVN.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, rà soát kết quả thanh tra, kiểm toán một số dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT;  xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Đồng chí Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu thảo luận tại Hội nghị .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của Ban Nội chính Trung ương.

Nhấn mạnh công tác trọng tâm năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng đối với công tác nội chính và PCTN; tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm…; chú trọng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN tại địa phương, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp để thất thoát, thua lỗ kéo dài dư luận xã hội quan tâm, những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…; phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thanh tra Chính phủ chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phối hợp tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Minh Hiền
.
.
.