Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Đắk Nông

Thứ Bảy, 19/03/2016, 16:01
Ngày 19-3, Đoàn công tác của Trung ương do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ tư lệnh Biên phòng...

Mở đầu chuyến công tác tại tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và làm việc với Đảng ủy, chính quyền nhân dân xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức; kiểm tra tình hình an ninh, quốc phòng tại Trung đoàn 726 - Binh đoàn 16 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) và Đồn Biên phòng Đắk Song (huyện Đắk Song).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà bà con xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chính quyền xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà gia đình chính sách tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Nông. Tại buổi làm việc, lãnh đạo của tỉnh Đắk Nông đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và tình hình dân cư trên tuyến biên giới.

Theo đó, trong quý I - 2016, kinh tế của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 2,98% so với cùng kỳ; nông nghiệp mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn được duy trì phát triển ở mức ổn định; thu ngân sách ước đạt 20% so với nghị quyết và bằng 81% so với cùng kỳ năm 2015; chi ngân sách ước đạt 24% so với nghị quyết, bằng 112% so với cùng kỳ...

Bên cạnh những thuận lợi thì những tháng đầu năm 2016, do thời tiết có những bất lợi do hạn hán gây ra nên một số diện tích cây trồng có khả năng không đạt kế hoạch. Đến nay, đã có 53/103 công trình cấp nước sinh hoạt ở nông thôn hoạt động cầm chừng do thiếu nước. 

Dự báo đến hết tháng 3-2016, nếu thời tiết vẫn không có mưa sẽ có thêm 19 hồ nước thiếu nước tưới, gây ảnh hưởng đến 730ha cây trồng và có khoảng 5.000 hộ với 25.000 khẩu thiếu nước sinh hoạt. Là một tỉnh còn nghèo so với mặt bằng chung trong cả nước. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn khá cao (19,26%), trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc tiểu số chung chiếm 40,76%; hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 64,40%...

Về công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng, tỉnh đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 28-NQ/TW của ban chấp hành TW Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trong tình hình mới”. Qua đó, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững; đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc toàn diện...Các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được quan tâm...

Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Nông cũng đã kiến nghị với Chủ tịch nước và đoàn công tác một số khó khăn liên quan đến sắp xếp, ổn định tình hình dân cư tại tuyến biên giới của xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức; Trung ương cần sớm đàm phán, giải quyết dứt điểm việc phân giới cắm mốc tại khu vực 49km2 giữa hai tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia); đầu tư nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur (huyện Đắk Mil); ưu tiên nguồn vốn để thực hiện 2 dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại xã Quảng Trực và Đắk Ngọ (huyện Tuy Đức); sớm đầu tư nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông phục vụ cho sản xuất, chế biến, xuất khẩu bô xít - nhôm...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông trong việc phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm An ninh - Quốc phòng, nhất là tìm được hướng đi trong việc xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 726- Binh đoàn 16 đóng quân trên huyện Tuy Đức.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đắk Song.

Chủ tịch nước cũng đề nghị trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Nông cần tập trung vào thế mạnh đó là nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến để làm sao chuyển từ sản xuất nhỏ sang sản xuất hàng hóa, qua đó góp phần giải quyết bài toán kinh tế và bài toán xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo nhanh bền vững đối với các huyện nghèo, các xã thôn bản đặc biệt khó khăn, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo, thực hiện đầy đủ chính sách với người có công, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác bảo đảm an ninh quốc phòng; đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị với nước bạn…

Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập, biến đổi khí hậu phức tạp từng ngày, đòi hỏi nông nghiệp phải khẩn trương ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyên canh, thâm canh theo quy trình mới; giảm phụ thuộc vào thời tiết, thiên tai, giống cũ kém năng suất, chất lượng. Đây cũng là trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, làm đổi thay đời sống nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị tỉnh Đắk Nông cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra, chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới...

Về các đề xuất hỗ trợ nâng cấp hạ tầng, thực hiện các dự án, đầu tư xây dựng đường sắt kết nối Đắk Nông với các tỉnh lân cận..., Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành xem xét, trên tinh thần đầu tư có trọng điểm, hiệu quả, tạo điều kiện để địa phương phát triển nhưng không làm phát sinh các khoản vay ODA, để lại gánh nặng cho ngân sách.  

Văn Thành
.
.
.