Chủ tịch Quốc hội hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc

Thứ Bảy, 13/07/2019, 00:26
Ngày cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 12-7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương.

Trước đó, sáng 12-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Triển lãm Khu kiểu mẫu tự chủ sáng tạo Quốc gia Trung Quan Thôn.

Với chủ đề “Thời đại mới, hành trình mới, Trung Quan Thôn lại khởi hành”, Triển lãm hiện trưng bày 340 thành quả đổi mới sáng tạo tiên tiến nhất, tiêu biểu nhất, triển vọng nhất, có tính đột phá cao nhất của hơn 170 doanh nghiệp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bo mạch điện tử, dữ liệu lớn và an ninh mạng, vật liệu mới, sinh học, chăm sóc sức khỏe, giao thông thông minh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và năng lượng mới…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN.

Trung tâm Triển lãm được xem là “cửa sổ” giới thiệu về khoa học công nghệ và nhân văn, là diễn đàn tập trung trưng bày các thành tựu đổi mới, sáng tạo của Trung Quan Thôn với thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày về năng lượng sạch, thiết bị y tế, nông nghiệp công nghệ cao… Tại đây, người máy Khang Lực Ưu Lam đã chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến tham quan Trung Quan Thôn và chúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội thành công tốt đẹp bằng tiếng Việt.

Trung tâm triển lãm có tổng diện tích 59.000m2, diện tích xây dựng 40.00m2. Trung tâm Triển lãm Khu kiểu mẫu tự chủ sáng tạo Quốc gia Trung Quan Thôn là khu công nghệ cao đầu tiên của Trung Quốc, với mục tiêu là phát triển nền kinh tế chất lượng cao.

Trung tâm Triển lãm nằm gần trung tâm giáo dục hàng đầu của Trung Quốc với 98 trường đại học, 400 viện nghiên cứu và nhiều công ty xuyên quốc gia về công nghệ cao; có tốc độ phát triển công nghệ cao nhanh chóng với 22.000 doanh nghiệp. Các lĩnh vực y tế, viễn thông, môi trường… có nhiều công ty như: Xiaomi, Tik Tok. Tại đây, mỗi ngày có 100 công ty khởi nghiệp sáng tạo ra đời.

PV (TTXVN)
.
.
.