Chủ tịch MTTQ Việt Nam thăm Hồng y Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn

Thứ Ba, 03/04/2018, 15:54
Ngày 3-4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu của Khối đại đoàn kết dân tộc tới thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2018 tại Tổng Giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Tới thăm và chúc mừng  Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và các linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận lời chúc sức khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa; chúc Tổng giám mục hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Tổng Giáo phận trước Giáo hội và với đất nước, dẫn dắt các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận luôn đồng hành, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông báo với Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cùng các đại biểu về những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước năm 2017 và những hoạt động nổi bật của công tác Mặt trận trong năm qua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
Trần Thanh Mẫn khẳng định trong những thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên cả nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng với uy tín và trách nhiệm của mình, Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn sẽ tiếp tục vận động các vị linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân trong Tổng giáo phận tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình phối hợp Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn.

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Hồng y, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Tới thăm Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, các vị mục sư và đồng bào theo đạo Tin lành mạnh khỏe; chúc Mục sư, Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Hội thánh trước Giáo hội và với đất nước, thực hiện tốt phương châm “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng với trách nhiệm của mình trước Giáo hội và đất nước, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc sẽ vận động các vị chức sắc, chức việc và bà con tín hữu tiếp tục hưởng ứng chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con tín hữu tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, có những hoạt động thiết thực nhất hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thay mặt Hội thánh, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thánh Tin lành hoạt động và phát triển, giúp đồng bào theo đạo Tin lành phấn khởi, yên tâm sống “yêu đời, đẹp đạo”, hoàn thành trách nhiệm công dân, cùng góp công xây dựng quê hương đất nước.

Bày tỏ tự hào là thành viên của MTTQ Việt Nam, luôn coi Mặt trận là ngôi nhà chung của các tôn giáo, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc khẳng định sẽ tiếp tục cùng tín hữu Tin lành phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, tuân thủ mục đích và đường hướng hoạt động của Hội thánh, luôn đồng hành cùng dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diệp Vinh - Anh Minh
.
.
.