Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh được hưởng phụ cấp lương tương đương Bộ trưởng

Thứ Ba, 16/02/2016, 07:51
Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để chuẩn bị cho khả năng phải xử lý nhiều vụ việc liên quan đến cạnh tranh trong thời gian tới, Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo quyết định của Thủ tướng về chế độ đối với các chức danh của Hội đồng cạnh tranh và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh.

Theo đó, thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm hưởng chế độ tiền lương tại nơi đang công tác theo hệ số mức lương, ngạch công chức. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (hệ số 1,4).

Phó Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh được giải quyết hưởng phụ cấp chức vụ theo mức dành cho Thứ trưởng (hệ số 1,3). Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra một số quy định về chế độ bồi dưỡng đặc thù, như Chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 170.000 đồng/ngày; thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên tham gia phiên điều trần, thư ký phiên điều trần, cảnh sát bảo vệ được bồi dưỡng 85.000 đồng/ngày…

V.H
.
.
.