Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Thứ Tư, 02/08/2017, 17:29
Sáng 2-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Lễ đón Trung tướng  Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào đã diễn ra trọng thể.


Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Trung tướng Vilay Lakhamphong trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Sau Lễ đón, Thượng tướng Lương Cường đã hội đàm với Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Lào do Trung tướng Vilay Lakhamphong làm trưởng đoàn. 

Tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng được đón tiếp Trung tướng Vilay Lakhamphong, sang thăm chính thức Việt Nam; đồng thời cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác về quốc phòng nói riêng, vì lợi ích của nhân dân hai nước. 

Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu trong việc trển khai các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam năm 2017”, nổi bật là đã tổ chức thành công 4 cuộc gặp mặt các học viên quân sự Lào từng đào tạo tại Việt Nam tại 4 địa điểm trên đất Lào; tổ chức Dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam- Lào tại tỉnh Điện Biên với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn, thắm tình đồng chí”; 

Phối hợp tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam- Lào- Cam-pu-chia”; tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất. Sắp tới, theo lời mời của Tổng cục Chính trị QĐND Lào, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam sẽ cử 3 đoàn văn công sang biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tại một số địa phương và đơn vị quân đội Lào...

Trung tướng Vilay Lakhamphong khẳng định, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị giữa quân đội hai nước là một trong những hoạt động quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy. 

Đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị ở mỗi nước, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước. 

Trung tướngVilay Lakhamphong nhấn mạnh, quân đội hai nước giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đóng vai trò nòng cốt trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào- Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất cần tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị...

Xuân Mai
.
.
.