Chính phủ Hàn Quốc viện trợ 10.000 tấn gạo cho các địa phương bị thiên tai

Thứ Tư, 21/03/2018, 12:58
Thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR), Chính phủ Hàn Quốc đã viện trợ cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai của Việt Nam 10.000 tấn gạo với tổng trị giá viện trợ 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng.

Sáng 21-3, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận 10.000 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) viện trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai.

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế được viện trợ 1.500 tấn, Quảng Nam 1.700 tấn, Quảng Trị 500 tấn, Quảng Ngãi 1.000 tấn, Khánh Hòa 2.000 tấn, Phú Yên 1.000 tấn, Bình Định 1.000 tấn, Gia Lai 500 tấn, Kon Tum 500 tấn, Đắk Lắk 300 tấn.

Số gạo do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ được trao đến tận tay người dân vùng thiên tai, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng.

Tổng trị giá viện trợ 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng. Số gạo này được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển theo 2 đợt, qua cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và cảng Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN, cho biết năm 2017, thiên tai xảy ra khốc liệt trên hầu hết các vùng miền của cả nước làm 386 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thiên tai còn tác động nghiêm trọng đến môi trường sống, sinh kế của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của nền kinh tế.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trao gạo cho người dân vùng thiên tai tại buổi lễ.
Với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, thay mặt Chính phủ Việt nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương liên quan để tiếp nhận số hàng trên và chuyển cho người dân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng.
Ngọc Thi
.
.
.