Tàu Hải quân Úc – HMAS Sirius và Hải quân Đà Nẵng trao đổi nghiệp vụ

Thứ Sáu, 30/10/2015, 15:18
Trong 5 ngày thăm hữu nghị Đà Nẵng, tàu tiếp dầu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ đoàn sẽ trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế và kỹ năng kiểm soát tàu lạ trên biển …


Lúc 11h30’ ngày 30/10, tàu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng 62 sỹ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.
Cận cảnh tàu Hải quân Úc – HMAS Sirius.

Trong thời gian 5 ngày (30/10 -3/11) lưu lại TP. Đà Nẵng, Tàu Hải quân Úc – HMAS Sirius cùng thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, giao hữu bóng chuyền với Lữ đoàn 161, tham quan các danh thắng tại Quảng Nam và Đà Nẵng...

Lễ đón Hải quân Úc – HMAS Sirius và thủy thủ đoàn thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng vào trưa ngày 30/10.

Đặc biệt, Hải quân hai bên sẽ có trao đổi chuyên môn về năng lực tiếp tế trên biển, kỹ năng kiểm soát tàu lạ và huấn luyện chung trên biển… Được biết, tàu HSMA Sirius của Hải quân Australia là tàu tiếp dầu, có chiều dài 191m, rộng 32m, tốc độ tối đa 17 hải lý/h, tầm hoạt động 16.000 hải lý... có thể mang theo gần 35.000 m3 nhiên liệu và 240 tấn hàng. Tàu còn được trang bị 5 súng máy 12,7 mm phục vụ chiến đấu.

Hoài Thu
.
.
.