Bồi đắp lý tưởng, khát vọng cao đẹp cho đoàn viên, thanh niên

Thứ Tư, 23/05/2018, 09:23
Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 22-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt với đoàn đại biểu 70 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương.


Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7-11-1948 - 7-11-2018).

Chung sức trẻ với tuổi trẻ cả nước, tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu thanh niên Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: TTXVN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã từng bước tìm tòi, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc thù của các cơ quan, đơn vị trong Khối; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đang công tác, làm việc tại các cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, 70 đoàn viên, thanh niên vinh dự được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018 thực sự là những gương mặt tiêu biểu cho hơn 10 vạn đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới đan xen. Nhiệm vụ của tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đặt ra rất nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang. 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho đoàn viên, thanh niên; tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục giới thiệu cán bộ có chất lượng, được trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp. 

Coi trọng thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. 

Các đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và hội nhập quốc tế, nỗ lực phấn đấu trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

PV
.
.
.