Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo

Thứ Ba, 20/10/2015, 17:20
Chiều 20/10, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp ngài Alois Stoger, Bộ trưởng Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Dự buổi tiếp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam Thomas Loidl.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, hữu nghị, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Alais Stoger cùng Đoàn Doanh nghiệp Cộng hòa Áo đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai Bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc và trao đổi các Đoàn cấp cao, tiến hành nhiều hoạt động phong phú và đa dạng nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực được ưu tiên. Được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Áo, Bộ Công an Việt Nam đã triển khai nhiều dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Áo góp phần vào việc hỗ trợ thiết thực công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Bộ Công an đang tiến hành phối hợp với Áo triển khai xây dựng dự án “Cung cấp thiết bị kiểm định môi trường cho lực lượng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường Việt Nam”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Alais Stoger tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn ngài Bộ trưởng, các doanh nghiệp của Chính phủ Áo đã quan tâm đầu tư vốn ODA của Chính phủ Áo cho những dự án của Bộ Công an Việt Nam; mong muốn các cơ quan chức năng của hai Bên hoàn thành các dự án đang triển khai và lập mới các dự án về đầu tư trang thiết bị phương tiện, đào tạo nguồn nhân lực để giúp nâng cao năng lực, sức chiến đấu  cho lực lượng Công an Việt Nam. “Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Cộng hòa Áo nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Áo nói riêng đạt nhiều kết quả tốt đẹp mà hai Bên mong muốn; tạo điều kiện môi trường ổn định an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư Áo và đảm bảo an toàn cho công dân Áo đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam”- Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
Bộ trưởng Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Alais Stoger chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, giáo dục và đào tạo…; đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan hữu quan của Cộng hòa Áo với Bộ Công an Việt Nam đặc biệt trong việc triển khai hiệu quả, thành công các dự án về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, y tế…; tin tưởng rằng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bên trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước…
Bộ trưởng Giao thông, Sáng kiến và Công nghệ Cộng hòa Áo Alais Stoger vàĐoàn Doanh nghiệp Cộng hòa Áo tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
Việt Hưng
.
.
.