Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia

Thứ Ba, 11/06/2019, 17:28
Chiều 11-6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Craig Chittick, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Craig Chittick đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, ngài Đại sứ đã trở thành cầu nối tin cậy góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia nói riêng không ngừng được duy trì, phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác Cảnh sát, An ninh, đào tạo, thi hành án và tương trợ tư pháp hình sự, quản lý xuất nhập cảnh và phòng, chống đưa người di cư trái phép...

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao hai Bên thường xuyên chia sẻ thông tin tội phạm, kinh nghiệm công tác, phối hợp phát hiện điều tra nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, bắt cóc, lạm dụng tình dục trẻ em; duy trì, nâng cao hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, hội nghị, hội thảo quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Craig Chittick tại buổi tiếp.

Hai Bên đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; đồng thời triển khai thực hiện ác văn bản, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký như Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Bản ghi nhớ về nhận trở lại công dân... và phối hợp giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, sau khi trở về nước, ngài Craig Chittick sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Craig Chittick và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Craig Chittick tin tưởng, những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm.

Đại sứ Craig Chittick khẳng định, trong thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Australia - Việt Nam ngày càng sâu sắc, bền chặt.

Hà Linh
.
.
.