Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech

Thứ Ba, 11/06/2019, 18:36
Chiều 11-6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Czech đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Vojtech Filip tại buổi tiếp.

Trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, Việt Nam và Czech đã ký “Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Czech”, “Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Czech” vào tháng 6-2017 và chính thức hiệu lực từ ngày 12-2-2019.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở mỗi nước, Bộ Công an Việt Nam đề nghị Chính phủ Czech đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn “Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Czech”.

Các cơ quan thực thi pháp luật hai Bên tiếp tục thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, cập nhật thông tin về tình hình tội phạm có liên quan đến hai nước, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép.

Hai Bên hợp tác chặt chẽ không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá lại nước kia.

Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia; phối hợp bảo đảm an ninh cho các đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau.

Chính phủ Cộng hòa Czech giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Czech để họ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội Czech và phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa Nhà nước và nhân dân hai quốc gia Việt Nam – Cộng hòa Czech.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Vojtech Filip khẳng định, Cộng hòa Czech luôn tin tưởng, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực Đông Nam Á và đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật hai nước trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, thị thực...; Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech đồng thời mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Czech - Việt Nam; giữa các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Czech với Bộ Công an Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.

Hà Linh
.
.
.