Bố trí cán bộ phải thực chất, đúng người, đúng việc

Thứ Năm, 09/05/2019, 19:04
Chiều 9-5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và làm việc tại Quảng Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

­Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về công tác tổ chức Đại hội 

Theo ông Võ Xuân Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam: Đến thời điểm này, Quảng Nam có 244/244 xã, phường, thị trấn hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp đảm bảo nội dung, nhân sự và chương trình theo hướng dẫn của Trung ương; Ở cấp huyện, tỉnh đã có 11/18 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành Đại hội, 7 huyện, thị còn lại sẽ hoàn thành vào ngày 17/5/2019.

Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, ông Võ Xuân Ca cho biết, đến nay công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đã được dự thảo lần thứ 3 và đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung. Công tác chuẩn bị nhân sự đã thống nhất với số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội là 300 đại biểu. Công tác tuyên truyền về Đại hội được chuẩn bị và thực hiện chu đáo, bài bản và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng hoa và quà chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên tại chùa Đạo Nguyên, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 của tỉnh Quảng Nam được triển khai tích cực, chu đáo, chặt chẽ, có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp tích cực, đảm bảo các điều kiện của chính quyền và sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam các cấp, đảm bảo nội dung, chương trình và nhân sự theo hướng dẫn của Trung ương MTTQ Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện để Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó, việc lựa chọn nhân sự, sắp xếp bộ máy trong nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc và không bố trí cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo, hiếu học giỏi trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

* Trước đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) nhân Đại lễ Phật đản năm 2019 - Phật lịch 2563. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Hòa thượng và các vị lãnh đạo Giáo hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư và đồng bào phật tử ở trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đón mừng một mùa Phật đản an vui, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã trao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng 6 chiếc xe đạp cho các các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Anh Minh – Diệp Vinh
.
.
.