Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Sáu, 23/06/2017, 16:47
Sáng 23-6, Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước phong tặng Công an nhân dân vũ trang TP Hải Phòng, nay là Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự buổi lễ trọng thể này. Cùng dự còn có các đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng LLVT tặng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

Phát huy truyền thống 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, trong các thời điểm lịch sử và mọi hoàn cảnh, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác biên phòng, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, khu vực biên giới biển, phòng chống tội phạm, gian lận thương mại, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và đồng hành cùng ngư dân bám biển vươn khơi… 

Với những kết quả và thành tích xuất sắc, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tích Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đạt được, đồng thời nhấn mạnh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đơn vị. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng LLVT truy tặng trung tá Nguyễn Hữu Đoài.

Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng hình ảnh đẹp về người lính mang quân hàm xanh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng; trao bằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân truy tặng Trung tá Nguyễn Hữu Đoài, nguyên Chính trị viên Đồn Biên phòng Tràng Cát vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm và tặng quà Đại tá Nguyễn Hùng Thiện (88 tuổi, thương binh 3/4, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố, hiện ở Tổ 15, phường Lãm Hà, quận Kiến An) và tặng quà Bà mẹ Việt nam Anh hùng Phạm Thị Vọt (98 tuổi, hiện ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng). 

Chủ tịch nước cũng đã trao 20 suất quà tặng các gia đình liệt sỹ, các thương binh và người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

V.Huy
.
.
.