Bộ Công an thông tin về vụ tấn công Báo điện tử VOV, phát tán clip nóng của nữ diễn viên

Thứ Hai, 21/06/2021, 20:03
Chiều tối 21/6, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.


Tham dự họp báo có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ... 

Về phía Bộ Thông tin và Truyền thông có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí.

Về phía Cục Truyền thông CAND có Đại tá Phạm Khải, Phó Cục trưởng, Tổng Biên tập Báo CAND.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại họp báo.

Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ đã thông tin, trả lời các phóng viên báo chí nhiều vấn đề "nóng", được dư luận xã hội quan tâm. Về vụ việc tấn công mạng vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn), Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, Cục đã phối hợp Công an các địa phương kiểm tra, xác minh, xác định các đối tượng có hành vi tấn công mạng. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác định động cơ, mục đích của các đối tượng và sự việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin cụ thể. Liên quan đến hành vi cổ vũ, tấn công mạng, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh khẳng định, hành vi này được quy định rõ trong Luật An ninh mạng, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại họp báo.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trả lời phóng viên liên quan đến vụ việc nữ diễn viên A.T bị phát tán clip nóng. Theo đó, ngay khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT đã làm việc ngay với Công an phường Trung Hoà, kiểm tra điện thoại của các CBCS này. Công an TP Hà Nội bước đầu xác định được nguồn phát tán clip nóng của nữ diễn viên sớm nhất là từ nhóm kín của mạng telegram, có khoảng 8.000 thành viên.

"Qua đó xác định, máy điện thoại của CBCS cũng như của cô A.T không hề truy cập vào mạng này. Như vậy, trước mắt loại trừ mối liên hệ của CBCS Công an đối với vụ việc. Tuy nhiên, để chứng minh việc này hết sức khó khăn vì máy chủ nằm ở nước ngoài", Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin và khẳng định cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, sau này có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và Thiếu tướng Lê Minh Mạnh trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Trả lời câu hỏi liên quan đến vụ ông Nguyễn Duy Linh, nguyên cán bộ Công an, Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Căn cứ Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chứng cứ, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, ngày 15/6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ", Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 và ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Duy Linh.

Đại tá Vũ Quốc Thắng trả lời tại họp báo.

Quyết định khởi tố bị can và các lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngày 15/6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Nguyễn Duy Linh theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 20/6/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 3 bị can: Bị can Hồ Hữu Hòa về tội "Môi giới hối lộ"; bị can Phan Văn Anh Vũ về tội "Đưa hối lộ"; bị can Nguyễn Duy Linh về tội "Nhận hối lộ.

Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã giải đáp nhiều vấn đề mà phóng viên báo chí quan tâm, như: vụ nâng "khống" giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội, tình hình tội phạm ma túy, Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, giải pháp phòng cháy chữa cháy...

Quỳnh Vinh - Xuân Trường
.
.
.