Bộ Công an gặp mặt thân mật ĐBQH và nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên

Thứ Hai, 21/11/2016, 19:30
Chiều nay 21-11, tại Hà Nội, Bộ Công an – Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức buổi gặp mặt thân mật với đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và nghệ nhân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum về dự Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hoá Việt Nam”.


Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì buổi gặp mặt. 

Các đồng chí lãnh đạo với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Hà Ban, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Đại biểu Quốc hội và nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại biểu Quốc hội 5 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng và nghệ nhân 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng, chúc sức khỏe các vị đại biểu đến dự buổi gặp mặt. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự giúp đỡ của quân và dân cả nước, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Năm 2016, lực lượng CAND đã bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại. Trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tội phạm về trật tự xã hội giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt kết quả cao. 

Bộ trưởng Tô Lâm trò chuyện thân mật với các đại biểu

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đổi mới, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước nói chung và Tây Nguyên nói riêng…

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, để đạt được những kết quả ấy là do lực lượng CAND, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; cũng như sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, Ban, ngành, địa phương và đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên; các nghệ nhân, bà con dân tộc các tỉnh Tây Nguyên. 

Bộ trưởng Tô Lâm đón nhận món quà của đồng bào dân tộc Ê đê

Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, nghệ nhân Ama Loan, dân tộc Ê đê, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ niềm vinh dự được đến Thủ đô tham dự ngày hội của các dân tộc, biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, đầu tư để các buôn làng Tây Nguyên thêm xanh, thêm giàu mạnh…

Quỳnh Vinh
.
.
.