Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Bình Phước

Thứ Năm, 23/03/2017, 19:29
Ngày 23-3, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết (xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng (23-3-1975 - 23-3-2017) và khánh thành giai đoạn 1 Dự án Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.


Dự lễ có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Miền qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Giai đoại I Dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước  đã ôn lại chặng đường lịch sử của tỉnh Bình Phước trong kháng chiến rất đỗi gian lao, anh dũng và tự hào.  uân và dân Bình Phước đã thể hiện tinh thần yêu nước, một lòng với cách mạng, quyết tâm cùng đồng bào cả nước chiến đấu ngoan cường để thống nhất hoàn toàn đất nước. 

Với tinh thần cháy bỏng đó, ngày 23-3-1975, quận An Lộc - trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Bình Long (cũ) được quân ta giải phóng hoàn toàn và ngày 23-3-1975 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn là Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước.

Tặng quà cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Sau 42 năm giải phóng và hơn 20 năm tái lập tỉnh, vóc dáng của Bình Phước đã không ngừng đổi thay và phát triển. Diện mạo và tiềm lực kinh tế của tỉnh có chuyển biến đáng kể, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh thời gian qua ổn định, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu thu ngân sách chuyển biến tích cực theo hướng tăng nguồn thu từ doanh nghiệp. 

Năm 2016, thu ngân sách của tỉnh đạt 4.550 tỷ đồng, tăng hơn 24 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 16 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Sau 20 năm, cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chuyển dịch đúng định hướng, đến nay chỉ chiếm 33,8%, giảm hơn 36% so với năm đầu tái lập tỉnh.

Toàn cảnh Khu Di tích Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

Toàn tỉnh hiện có 15/92 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng cũng ghi nhận được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục được nâng lên; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã được triển khai thực hiện tốt; hoạt động quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Dịp này, tỉnh Bình Phước cũng khánh thành giai đoạn 1 Dự án Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết. Đây là căn cứ kháng chiến trước năm 1975, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng và công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. 

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Dự án gồm 7 hạng mục: tượng đài chiến thắng; đền thờ chính; nhà truyền thống; nhà đón tiếp; cổng chào; khu quảng trường và hàng rào bảo vệ, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 97 tỷ đồng. 

Dự án được thực hiện theo phương thức xã hội hóa kết hợp với ngân sách tỉnh. Trong đó, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, tỉnh Bình Dương, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tài trợ 72 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của tỉnh.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, tỉnh Bình Phước cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng giai đoạn 1 của dự án; trao tặng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; trao quà cho 10 hộ bào dân tộc thiểu số nghèo của 2 xã Lộc Thịnh, Lộc Thành của huyện Lộc Ninh.

Đức Trí
.
.
.