Biểu dương 89 Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tiêu biểu

Thứ Bảy, 02/02/2019, 13:31
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 và biểu dương, khen thưởng 89 bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tiêu biểu. 



Đông đảo cán bộ lãnh đạo thành phố, các  địa phương, các cơ sở Đảng trực thuộc Thành uỷ; lực lượng vũ trang, đại biểu Mẹ VNAH, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, LLVTND và các tầng lớp nhân dân TP Hải Phòng dự lễ.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Ðảng trong 89 năm qua đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, vững bước đi lên CNXH và hội nhập sâu rộng quốc tế.

Trao Huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng TP Hải Phòng phát triển về mọi mặt. 

Hiện, Hải Phòng đang trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế- xã hội và đang hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Mục tiêu sắp tới, Hải Phòng phấn đấu phát triển trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, động lực phát triển của Bắc bộ và cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế và giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ, kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh được giữ vững… như tinh thần Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị. Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, 1.722 đảng viên đã dược trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, 69 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 60 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng… 

Tại lễ kỷ niệm, Thành ủy Hải Phòng đã trao Huy hiệu 70 năm và 65 năm tuổi Đảng tặng 20 đảng viên.

Cũng trong lễ kỷ niệm, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã biểu dương và tặng Bằng khen đối với 89 đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tiêu biểu.

Văn Thịnh - NQ
.
.
.