Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 lên đường làm nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan

Thứ Ba, 23/03/2021, 18:15
Chiều ngày 23/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Xuất quân cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 ( BVDC 2.3) thay thế BVDC 2.2 thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Nam Sudan.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Lễ Xuất quân.

Tham dự còn có đồng chí Vũ Hải Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội; đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, thành viên Tổ công tác liên ngành, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ); đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Gíam đốc Bệnh viện Quân y 175 thực hiện Lễ ký kết bàn giao BVDC 2.3 cho đại diện Cục GGHB LHQ tại buổi lễ xuất quân chiều 23/3.

CBCS Bệnh viện dã chiến 2.3 chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi lễ xuất quân chiều 23/3
Về phía Quốc tế có: Ông Atul Khare, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phát biểu trực tuyến; Bà Robyn Mudie Đại sứ Australia tại Việt Nam; Đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài và một số tổ chức quốc tế (UNDP, EU...) tại Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, GĐ BV 175 trò chuyện với các nữ CBCS BVDC 2.3

BVDC 2.3 với biên chế 70 đồng chí (63 đồng chí chính thức, và 07 đồng chí dự bị).

BVDC 2.3 được thành lập vào tháng 3 / 2020 với biên chế 70 đồng chí (63 đồng chí chính thức, 7 đồng chí dự bị). Trong suốt thời gian huấn luyện, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song với quyết tâm cao, Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt hầu hết các khóa huấn luyện về chuyên môn quân y và nghiệp vụ GGHB LHQ cho BV DC 2.3. BVDC 2.3 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tại vùng tâm dịch, vùng trũng về y tế, do vậy 100% cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của BV trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ đã được tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch sát với điều kiện thực tế.

Tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử BVDC 2.3 thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Ben tiu Nam Xu-đăng. Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quốc kỳ cho BVDC 2.3, đồng thời giao nhiệm vụ cho BVDC 2.3 nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mắt bạn bè quốc tế. 

Tại buổi lễ xuất quân vào chiều 23/3, đồng chí Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã phát biểu: “Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn hết sức phức tạp, Chính phủ Việt nam, Bộ quốc phòng Việt Nam đã chủ động thích ứng vừa chống dịch hiệu quả vừa triển khai nhiệm vụ trong đó có hoạt động chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai BVDC 2.3 thay thế BVDC 2.2 đã phải kéo dài thời gian làm việc tại Phái bộ Nam Sudan tới gần 5 tháng. Công tác huấn luyện, ngoại ngữ, vật tư trang thiết bị, đóng gói hàng hoá phối hợp với phía Úc là đối tác cam kết vận chuyển người và hàng hoá sang Phái bộ đã hoàn tất và BVDC 2.3 đã sẵn sàng lên đường”.

Đồng thời đồng chí Phùng Sĩ Tấn đã đưa ra 4 nhiệm vụ quan trọng chỉ đạo BVDC 2.3 phải hoàn thành thật tốt. Trong đó hết sức chú ý tới nhiệm vụ theo dõi diễn tiến của dịch bệnh COVID-19 và kịp thời báo cáo ngay về Cục GGHB Việt Nam và cơ quan chức năng để được hướng dẫn trong công tác xử trí, phòng, chống dịch và các hoạt động chuyên môn khác. 

Theo kế hoạch, BVDC 2.3 sẽ tổ chức thành 2 đợt đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan bằng máy bay vận tải quân sự C17 của Bộ Quốc phòng Úc (Đợt 1 vào lúc 17h ngày 24/3; đợt 2 vào ngày 21/4/2021).

Huyền Nga
.
.
.