Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

Thứ Ba, 27/11/2018, 22:55
Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, tối 27-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.

Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao giải nhất cho thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân

Tham dự hội thi chung khảo có 21 thí sinh tiêu biểu là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức (trong đó có 9 thí sinh nam, 12 thí sinh nữ là cán bộ, giảng viên, chuyên viên, lãnh đạo đến từ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo các địa phương và một số đơn vị khác). 

Thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi 49 tuổi, thí sinh nhỏ nhất 28 tuổi. Một số thí sinh có thâm niên 10-15 năm làm giảng viên lý luận chính trị. Ban tổ chức cho biết hội thi năm nay có hơn 50% thí sinh là nữ. 21 thí sinh trên của 21 tỉnh, thành phố đã xuất sắc vượt qua 130 thí sinh tham dự 3 hội thi cấp khu vực được lựa chọn tham gia Hội thi toàn quốc.

Đồng chí Võ Văn Phuông trao giải nhì cho hai thí sinh
Thí sinh giải nhất Trịnh Thị Thùy Vân.

Kết quả, Ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất cho thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân (Giảng viên chuyên trách, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); hai giải nhì thuộc về thí sinh Hoàng Thị Thùy Linh (Giảng viên chuyên trách, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thùy Dương (Giảng viên kiêm chức, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Ban giám khảo đã trao 8 giải ba, 10 giải khuyến khích và một số giải phụ.

Các thí sinh nhận giải ba

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể xuất sắc trong việc đăng cai tổ chức hội thi cấp khu vực và toàn quốc là Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhận xét, Hội thi đã làm sâu sắc thêm việc thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đây cũng là bước cụ thể hóa nhằm nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Các thí sinh nhận giải khuyến khích.

Qua hội thi, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp cơ sở có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên hằng năm, thúc đẩy việc đổi mới phương thức dạy và học, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị các bộ phận chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tập hợp, biên soạn để xuất bản “Tập giáo án Hội thi giảng viên lý luận giỏi năm 2018”. Đây có thể trở thành một tài liệu tham khảo quý cho các giảng viên, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị và cần được vận dụng linh hoạt, học hỏi sáng tạo để không khuôn mẫu, cứng nhắc.

Nhân Sơn
.
.
.