Báo Đại biểu nhân dân ra mắt tòa soạn điện tử

Thứ Sáu, 16/10/2020, 11:14
Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu nhân dân được xây dựng trên nền tảng Internet, theo xu hướng tích hợp báo in và báo điện tử trên không gian mạng, phù hợp với xu hướng báo chí thời đại số.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã dự lễ khai trương tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới của báo điện tử Đại biểu nhân dân.

Các đại biểu bấm nút khai trương tòa soạn điện tử và ra mắt giao diện mới của báo điện tử Đại biểu nhân dân.

Ra đời năm 1988, với tiền thân là tạp chí Người Đại biểu nhân dân, sau 30 năm phát triển, báo Đại biểu nhân dân đã có nhiều đổi mới, xứng đáng vai trò là cơ quan báo chí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Song song với sự phát triển của ấn phẩm in, năm 2006, báo ra mắt trang thông tin điện tử. Sau 3 năm, năm 2009, báo điện tử Đại biểu nhân dân được thành lập.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Đỗ Chí Nghĩa, nhằm đáp ứng yêu cầu từng bước xây dựng Quốc hội điện tử, Văn phòng Quốc hội đã phê duyệt dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đưa công nghệ phục vụ hoạt động của tòa soạn Báo Đại biểu nhân dân phù hợp với xu hướng báo chí thời đại số.

Sau gần một năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật, số hóa dữ liệu, từ 21/6/2020, báo điện tử Đại biểu nhân dân đã chạy thử tòa soạn điện tử và phát thử nghiệm giao diện mới. Trong 3 tháng thử nghiệm vừa qua, báo tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc, chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện.

Tòa soạn điện tử Báo Đại biểu nhân dân được xây dựng trên nền tảng Internet, theo xu hướng tích hợp báo in và báo điện tử trên cùng một hệ thống. Hai tòa soạn báo in và báo điện tử được tích hợp với các điểm giao thoa có tính tương tác cao nhằm tăng khả năng chia sẻ tin, bài.

Hệ thống mới của tòa soạn điện tử Báo Đại biểu nhân dân cũng được bổ sung các modul riêng lẻ phục vụ quản lý hành chính, nhân sự, quảng cáo, văn bản nội bộ và quản lý tài sản chung.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao những bước phát triển gần đây của báo Đại biểu nhân dân, cho rằng việc nâng cấp, xây dựng tòa soạn điện tử là cách đi đúng hướng trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị tờ báo tận dụng phương thức làm việc mới để phát huy hiệu quả tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, có sức đột phá để đảm bảo thông tin đáp ứng mong đợi của độc giả.

Thiện Nhân
.
.
.